Chúa Giêsu đưa chúng ta vào huyền nhiệm của TC: Suy niệm TM CN lễ Chúa Ba Ngôi (C)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1108 | Cập nhật lần cuối: 10/29/2019 9:54:33 AM | RSS

Chúa Giêsu đưa chúng ta vào huyền nhiệm của Thiên Chúa:

Suy niệm TM CN lễ Chúa Ba Ngôi (C)

“Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói:

Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con."

I. Dẫn vào phụng vụ

Ngay từ nhỏ mỗi người chúng ta đều được dậy Thiên Chúa có Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Nhưng nếu như chúng ta có dành cả cuộc dơi để tìm hiểu thì chúng ta cũng không thể hiểu được Mầu Nhiệm một Chúa Ba Ngôi.

Đọc Phúc Âm nói chung và bài Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi nói riêng, chúng ta thấy Đức Giêsu nói về Cha, về Thánh Thần và về mối tưong quan mật thiết giữa Ba Ngôi Vị ấy. Hơn nữa chính Đức Giêsu là Đấng đưa chúng ta vào Huyền Nhiệm của Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần.

II. Lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng (Ga 16,11-15)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con."

III. Tìm hiểu và suy niệm Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần: Thầy Giêsu có nhiều điều muốn chia sẻ với các môn đệ, nhưng Thầy không thể làm điều đó trong lúc này, vì các môn đệ không có sức mà hiểu. Thầy phải chờ và nhờ Chúa Thánh Thần làm tiếp công việc mạc khải và giáo huấn ấy. Chúa Thánh Thần là Chúa, cũng từ nơi Cha mà đến nên Ngài có đủ khả năng thực hiện công việc dang dở của Thầy Giêsu. Và trên thực tế Chúa Thánh Thần đã làm công việc của mình trong Ngày Lễ Ngũ Tuần và trong suốt chiều dài của lịch sử Hội Thánh Công Giáo hơn 20 thế kỷ.

2. Chúa Giêsu và Chúa Cha: Chúa Cha là Cha của Chúa Giêsu, là Đấng mà Chúa Giêsu yêu kính và vâng phục. Chúa Cha là nguồn cội, là tác giả của tất cả mọi công trình tạo dựng và cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Cha là Đấng mà Chúa Giêsu muốn mọi người nhận biết và phụng thờ. Vì thế mà Chúa Giêsu muốn đưa mọi người vào Huyền Nhiệm của Chúa Cha, Huyền Nhiệm của Tình Yêu và Lòng Thương Xót bao la vô bờ bến.

Chúa Giêsu đưa chúng ta vào huyền nhiệm của TC: Suy niệm TM CN lễ Chúa Ba Ngôi (C)

IV. Thực thi Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Hội Thánh xuất phát từ Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: Hội Thánh được xây dựng trên Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế Hội Thánh phải sống và truyền bá Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi mà Một Chúa, Ba Ngôi Hiệp Thông và Sáng Tạo, Ba Ngôi Yêu Thương và Cứu Độ hết mọi người.

2. Các Kitô hữu phải sống và truyền bá Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: Hội Thánh phải sống và truyền bá Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thì có nghĩa là các Kitô hữu phải sống và truyền bá Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: Một cách cụ thể, các Kitô hữu phải sống tình hiếu thảo với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, phải sống tình anh em với mọi người vì cùng một Cha, và chi thể của nhau.

Sống tình hiếu thảo với Chúa Cha là xa lánh tội lỗi làm mất lòng Cha, là nhìn nhận Cha là Cha, là nguồn gốc, là hạnh phúc, là mục đích của đời mình;

Sống tình hiếu thảo với Chúa Con là nhìn nhận Người là Chúa, là Đấng Cứu Độ, là thực thi các mệnh lệnh của Con, nhất là lệnh bác ái yêu thương và phục vụ;

Sống tình hiếu thảo với Chúa Thánh Thần là nhìn nhận Chúa Thánh Thần là Ánh Sáng và Sức Mạnh của Thiên Chúa; là sống dưới sự hướng dẫn của Người, là ra đi làm chứng cho Tin Mừng và Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.

Các Kitô hữu còn phải thể hiện tình liên đới chặt chẽ với nhau, chịu trách nhiệm về nhau vì có cùng một Cha, một Phép Rửa, một Niềm Tin, một Cứu Cánh.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội