Thánh Thần Thiên Chúa: SN TM Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 493 | Cập nhật lần cuối: 10/15/2019 8:09:44 AM | RSS

”Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con:

Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”

I. Dẫn vào phụng vụ

Với mỗi Ki-tô hữu cũng như mỗi cộng đoàn Ki-tô hữu, điều làm nên sự khác biệt là người/cộng đoàn ấy có tràn đầy Thần Khí của Thiên Chúa hay không và có sống theo Thần Khí của Thiên Chúa hay không. Trong hội đường Na-da-rét Chúa Giê-su Ki-tô đã khẳng định lời tiên báo của ngôn sứ I-sai-a đã ứng nghiệm nơi Người: ”Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo....” Trong Tin Mừng đầu tiên của Tân Ước, Mác-cô đã viết: Thần Khí của Thiên Chúa đã ”đầy” Đức Giê-su vào sa mạc để chịu (ma quỷ) cám dỗ. Có ý nói rằng Đức Giê-su đã hành động dưới tác động của Thần Khí. Hơn nữa quà tặng của Đấng Phục Sinh dành cho các môn đệ không là gì khác là Thần Khí Thiên Chúa:: ”Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.”

II. Lắng nghe Lời Chúa Trong Tin Mừng (Ga 20,19-23)

“Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giê-su hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giê-su lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

III. Suy niệm và tìm hiểu Lời Chúa Trong Tin Mừng

1. Đấng Phục Sinh ban Thánh Thần của Thiên Chúa cho các Tông đồ: Món quà lớn nhất mà Chúa Ki-tô Phục Sinh ban cho cac Tông Đồ là Thánh Thần của Thiên Chúa cùng với Ơn Bình An và Ơn được sai đi sau khi đã được chứng kiến các vết thương trên thân xác Người.

2. Các Tông đồ đón nhận Thánh Thần của Thiên Chúa mà Chúa Giê-su ban cho: Món quà quý nhất mà các Tông Đồ nhận được từ Chúa Ki-tô Phục Sinh là Thánh Thần của Thiên Chúa cùng với Ơn Ra Đi loan báo in Mừng cho chư dân. Sau Lễ Ngũ Tuần, các Tông Đồ đã ra đi thực thi sứ mạng được giao. Các thế hệ nối tiếp nhau loan truyền Tin Mừng Cứu Độ cho muôn dân dưới tác động của Thánh Thần của Thiên Chúa.

IV. Sống sứ điệp Lời Chúa Trong Tin Mừng

1. Làm thế nào để chúng ta nhận được Thánh Thần của Thiên Chúa?

Muốn nhận được Thánh Thần của Thiên Chúa chúng ta phải làm những việc sau đây:

- Một là ước ao có Chúa Thành Thần của Thiên Chúa ngự xuống hay ngự vào tâm hồn và cuộc sống cua chúng ta.

- Hai là mong mợi Chúa Thành Thần của Thiên Chúa ngự xuống hay ngự vào tâm hồn và cuộc sống cua chúng ta, như các Tông đồ xưa trong Nhà Tiệc Lý.

- Ba là khẩn thiết cầu xin Chúa Thành Thần của Thiên Chúa ngự xuống hay ngự vào tâm hồn và cuộc sống cua chúng ta.

- Bốn là mở lòng, mở trí ra đòn rước Chúa Thành Thần của Thiên Chúa ngự xuống hay ngự vào tâm hồn và cuộc sống cua chúng ta.

2. Làm thế nào để biết chúng ta có Thánh Thần của Thiên Chúa trong mình?

Muốn biết chúng ta có Thánh Thần của Thiên Chúa trong mình không chúng ta phải kiểm chứng:

- Trong ngày, trong tuần, nhất là khi chúng ta cầu nguyện, dự lễ, nghe giảng, chầu Thánh Thể có lúc nào trong tâm trí chúng ta nẩy ra một việc tốt lành mà chúng ta muốn làm không?.

- Trong ngày, trong tuần, nhất là khi chúng ta đứng trước nỗi khổ của người khác, có lúc nào trong tâm trí chúng ta nẩy ra một việc giúp đỗ mà chúng ta muốn làm cho tha nhân không?

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội