Học viện Mục vụ TGP.SG: Tổng kết năm học 2017-2018

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2191 | Cập nhật lần cuối: 4/6/2022 9:29:32 PM | RSS

Với chủ đề “Học với Thầy Giêsu” và với sự hiện diện của các giảng viên, các nhân viên văn phòng cùng các đại diện học viên, buổi tổng kết năm học 2017-2018 của Học viện Mục vụ (HVMV) Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP) đã diễn ra vào sáng ngày 24.5.2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP.

Đúng 9g tại hội trường Nguyễn Văn Bình, sau khi cha Giám học Phanxicô Xaviê Bảo Lộc tuyên bố lý do và các phân khoa giới thiệu thành phần tham dự, buổi tổng kết đã bắt đầu với bài hát thánh hóa: “Thánh Thần, khấn xin ngự đến”.

Cha Giám học đã nhắc lại sứ mạng của HVMV: Đào tạo người giáo dân trở thành những chứng nhân Tin Mừng giữa lòng xã hội và những tác nhân tích cực phục vụ Giáo hội như gia đình của Thiên Chúa. Trong viễn tượng này, HVMV muốn cống hiến cho xã hội và Giáo hội những Kitô hữu sống theo châm ngôn: “Hiểu biết để yêu thương và phục vụ”. HVMV đã cụ thể hóa sứ mạng và châm ngôn này trong một chương trình đào tạo với các môn học thiết thực - triển khai 4 chiều kích: nhân bản, tâm linh, mục vụ và xã hội -, trong một bầu khí cộng đoàn thân thiết giữa giáo viên và học viên cũng như giữa các học viên với nhau.

Báo cáo tổng kết của phòng học vụ đã cho biết về năm học 2017-2018 như sau:

Học kỳ 1 có 39 giảng khóa; 41 lớp; 30 giảng viên; số ghi danh 783 lượt / 626 học viên.
Học kỳ 2 có 40 giảng khóa; 45 lớp; 33 giảng viên; số ghi danh 722 lượt /557 học viên.

Theo từng khoa:

Thần học Mục vụ
Học kỳ 1 có 15 giảng khóa; 15 lớp; 14 giảng viên; số ghi danh 386 lượt / 314 học viên.
Học kỳ 2 có 18 giảng khóa; 18 lớp; 17 giảng viên; số ghi danh 402 lượt /308 học viên.

Ngoại ngữ (gồm có Anh văn, Latinh và lớp Hipri Kinh Thánh)
Học kỳ 1 có 9 giảng khóa; 9 lớp; 12 giảng viên; số ghi danh 140 lượt / 137 học viên.
Học kỳ 2 có 9 giảng khóa; 10 lớp; 12 giảng viên; số ghi danh 111 lượt /107 học viên.

Thánh nhạc:
Học kỳ 1 có 15 giảng khóa; 17 lớp; 8 giảng viên; số ghi danh 257 lượt / 207 học viên.
Học kỳ 2 có 13 giảng khóa; 18 lớp; 7 giảng viên; số ghi danh 209 lượt /171 học viên.

Ngoài các lớp chính khóa còn có các sinh hoạt mục vụ:
- Thánh lễ bổn mạng của học viện vào ngày 22/10.
- Buổi hạnh ngộ với Đức Tân Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn.
- Tĩnh nguyện mùa Vọng và mùa Chay.
- Thánh lễ hằng ngày lúc 18g từ thứ Hai đến thứ Sáu.
- Một tháng có một Thánh lễ tiếng Anh.
- Tĩnh tâm cuối tuần để thăng tiến tâm linh 1 buổi / học kỳ, tại Tu hội Bác ái Cao Thái.
- Sinh hoạt ngoại khóa để huấn luyện về mục vụ và xã hội: thăm mái ấm Thiên Ân, mái ấm Mai Tâm, giáo điểm truyền giáo Doi Lầu, Cần Giờ.
- Sinh hoạt chuyên đề 1 lần /học kỳ.
- Sinh hoạt mới: Cầu nguyện Taize 2 lần trong học kỳ 2.
- Nhóm chia sẻ Lời Chúa theo phương pháp 7 bước qui tụ 2 lần /tháng bắt đầu từ tháng 4/ 2018. Cha Giuse Vương Sỹ Tuấn và cha PX Bảo Lộc đồng hành với nhóm.
- Nhóm Phụng tự: trực Thánh lễ giúp cho số lượng học viên tham gia Thánh lễ đông hơn trong bầu khí sốt mến hơn.

Linh mục Giuse Vương Sỹ Tuấn chia sẻ về các chuyến đi ngoại khóa: Sau khi rút ra những kinh nghiệm, kết quả tốt đẹp sau 3 chuyến đi, cha nhận xét: Tôi thấy đối với học viên, 4 trục trong việc đào tạo đức tin, nhân bản, mục vụ và xã hội cần được nối kết với nhau. Nếu có những dấn thân thì hiệu quả sẽ rất lớn. Chính những hiệu quả đó sẽ tác động lại trên những nỗ lực học tập, củng cố thêm về kiến thức và đời sống đức tin, giúp đời sống đức tin và nỗ lực học tập thêm phong phú, sâu sắc, đáp ứng đòi hỏi: đón nhận để phục vụ, để trao ban chứ không phải để tích lũy thu giữ cho riêng mình…

Vào lúc 9g45, các giảng viên đã chia thành 3 nhóm để thảo luận theo khoa của mình, và các đại diện học viên thì thảo luận chung với nhau.

Vào lúc 10g30, cùng với Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, các đại diện giáo viên và học viên đã quay về hội trường Nguyễn Văn Bình, trình bày lại những ý kiến đóng góp của các nhóm. Sau đó, cha Giám đốc HVMV nói về định hướng tương lai: Sẽ lên một chương trình đào tạo hai năm cho giáo dân: Học kỳ 1, Nhân bản và linh đạo; Học kỳ 2, Thánh kinh; Học kỳ 3, Thần học; Học kỳ 4, Kỹ năng xây dựng cộng đoàn. Sẽ có một người đồng hành với lớp trong suốt 2 năm này để tạo sự liên đới và mời những giáo dân đã có những bằng cấp về hoạt động chuyên môn tham gia vào việc đào tạo.

Cuối cùng, Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng ban huấn từ gồm 4 ý chính:

1. Cám ơn khen tặng: Xin cám ơn và khen tặng quá trình đóng góp vừa qua của quí cha, quí giảng viên và học viên về việc đào tạo giáo dân và xây dựng Trung tâm Mục vụ năng động, có các hoạt động đa dạng phong phú.

2. Hướng chung: đào tạo theo 3 bước: (1) Lesson - kiến thức chính thống; (2) Reflexion - khả năng suy tư; (3) Action – hoạt động sáng tạo.

3. Làm sao để nối kết việc đào tạo, lãnh đạo và mục vụ:

- Đào tạo theo 4 nét: duy nhất, tổng thể, tính cộng đoàn, Giáo hội và truyền giáo.

- Lãnh đạo theo 2 hướng: nội bộ mở ra với thế giới.

- Chú ý đến 3 việc: Mục vụ tông đồ (có hồn tông đồ và năng lực tông đồ); kỹ năng tông đồkhéo léo trong tương quan.

4. Cần có đội ngũ kế thừa.

Trong bữa cơm huynh đệ tại nhà cơm của Trung tâm Mục vụ vào lúc 11g30, cô Anna Tường Vy, đại diện HVMV, chúc mừng 53 năm linh mục của Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn, người có công đầu trong việc hình thành, xây dựng và phát triển Trung tâm Mục vụ, trong tiếng vỗ tay của mọi người tham dự.

Sau bữa cơm, mọi người cùng chụp chung một tấm hình kỷ niệm trước khi chia tay.

Cecilia Võ Thị Việt Phương

Nguồn: tgpsaigon.net