Nhân Học Kitô Giáo 2

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 403 | Cập nhật lần cuối: 8/21/2022 1:31:27 AM | RSS

Nhân Học Kitô Giáo 2

Ân Sủng : Trong tương quan giữa Thiên Chúa và con người “ Ân sủng” được hiểu theo hai cấp độ

1/ Về phía Thiên Chúa, ân sủng là chính Người. Ân sủng là việc Thiên Chúa tự thông ban chính mình cho con người, bởi vì bản chất của Người là tình thương ban phát. Người đón nhận con người trong sự thông hiệp và tình thân ái qua việc Thánh Thần được sai đến cư ngụ nơi chúng ta và nhờ việc Thánh Thần cư ngụ, Chúa Cha và Chúa Con cũng hiện diện nơi chúng ta.

2/ Về phía con người, ân sủng là hậu quả của ân huệ và sự hiện diện ấy. Tình yêu Thiên Chúa muốn cho chúng ta trở nên đáng yêu và đẹp ý người. Người luôn ban ơn trợ giúp để chúng ta trở nên những thụ tạo mới.