Án phong chân phước cho chị Chiara Lubich đấng sáng lập Phong trào Focolare:

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 367 | Cập nhật lần cuối: 1/7/2020 10:48:36 PM | RSS

Chiều ngày 15.10 vừa qua, tiến trình điều tra cấp giáo phận của án phong chân phước và phong thánh cho nhân chứng vĩ đại của đức tin trong thế kỷ XX: chị Chiara Lubich, đã kết thúc. Các tiến trình tiếp theo sẽ do Bộ phong thánh của Vatican thực hiện.

Kết quả này là niềm vui đặc biệt đối với các thành viên Phong trào Focolare do chị Chiara Lubich sáng lập.

Phiên họp cuối cùng của cuộc điều tra cấp Giáo phận án phong của chị Chiara Lubich sẽ được Đức cha Raffaello Martinelli, Giám mục Frascati chủ trì tại nhà thờ chính tòa thánh Phêrô, ở Frascati, vào lúc 4.30 chiều Chúa nhật 10.11 tới đây.

Khởi sự án phong chân phước vào tháng 12.2013

Án phong chân phước cho chị được khởi sự vào ngày 7.12.2013, 5 năm sau khi chị Chiara qua đời, với việc Phong trào Focolare chính thức đệ đơn yêu cầu Đức giám mục Frascati mở án. Vào ngày 27.1.2015, Đức cha Martinelli đã long trọng khởi sự án phong chân phước cho chị.

Thông báo của Văn phòng truyền thông của Phong trào Focolare viết: "Nhân dịp đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi cho Phong trào một thông điệp, trong đó ngài nhắc lại tấm gương sáng ngời về cuộc đời của người sáng lập Phong trào, tấm gương để lại cho những người "bảo tồn di sản tinh thần quý giá của chị". Phong trào cũng mời gọi "hãy làm cho dân Chúa biết đến cuộc đời và công việc của một người, bằng cách đón nhận lời mời gọi của Chúa, đã thắp sáng cho Giáo hội một ánh sáng mới trên con đường dẫn đến sự hiệp nhất".

Phong trào Focolare ra đời

Chị Chiara Lubich sinh tại Trento ngày 22.1.1920 và qua đời tại Rocca di Papa ngày 14.3.2008. Là một giáo viên trẻ, chị cảm thấy lời kêu gọi chọn Chúa là tất cả cuộc đời mình. Không lâu sau đó, một cộng đoàn đã hình thành. Cộng đoàn này gồm những người nam nữ muốn sống Tin Mừng một cách triệt để trong cuộc sống hàng ngày, chú trọng giới răn yêu thương lẫn nhau được Chúa Giêsu truyền lại. Đó là phong trào Focolare. Phong trào được thành lập với mục tiêu là sự hiệp nhất giữa các dân tộc và tình huynh đệ phổ quát.

Hiệp thông, huynh đệ và hòa bình

Sinh ra trong Giáo hội Công giáo, chị Lubich được biết đến với những hoạt động không mệt mỏi vì sự hiệp thông, tình huynh đệ và hòa bình giữa những người thuộc các Giáo hội khác nhau, các tín hữu của nhiều tôn giáo và ngay cả trong số những người không nhận mình theo một tín ngưỡng tôn giáo cụ thể. Suy nghĩ của chị mang đến một lối sống mới trong lĩnh vực dân sự, kinh tế và chính trị.

Phong trào Focolare hiện đang lan rộng ở 182 quốc gia trên thế giới. Waldery Hilgeman, người Hà Lan, phó thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho chị Lubich, giải thích về công việc điều tra được thực hiện cho đến nay: Sau khi phần thứ nhất của án phong chân phước cho chị Chiara Lubich kết thúc, có nghĩa là bây giờ bước vào một giai đoạn rất mới. Nó có nghĩa là kết thúc giai đoạn thu thập tài liệu và chứng tá để bước vào giai đoạn nghiên cứu các tài liệu này. Điều đó có nghĩa là bây giờ Tòa Thánh sẽ bắt đầu đào sâu về cuộc sống sáng ngời, đặc sủng của chị Chiara.

2019.10.16 Chiara Lubich

"Xin cho tất cả họ nên một"

Theo ông Hilgeman, điều ấn tượng nhất là chị Chiara Lubich đã nhận được món quà to lớn từ Thiên Chúa, một đặc sủng là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: "Xin cho tất cả họ nên một". Cho đến cuối đời, mong muốn và mục đích của chị Chiara là tất cả nên một. Và vì mong muốn này, chị đã dành cả cuộc đời mình và biến nó thành một hành trình nên thánh, thành một hành trình cùng nhau trở nên thánh, hành trình mà chị không thể đạt được mục tiêu đi đến với Chúa một mình, nhưng là cùng với những người khác.

Nguồn: Vatican News