Doanh nhân Công giáo: Tĩnh tâm mùa Vọng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1934 | Cập nhật lần cuối: 12/16/2014 9:54:24 PM | RSS

Sáng Chúa nhật 14.12.2014, khoảng 120 doanh nhân Công giáo thuộc Tổng Giáo phận TP.HCM đã tập trung về phòng nguyện Nhà Truyền Thống TGP để tĩnh tâm và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.

Sau thủ tục đón tiếp, café giao lưu, khởi động, sinh hoạt chung, lúc 9g30, cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Đặc trách giáo dân giáo phận, đã đến chia sẻ bắt đầu buổi tĩnh tâm mùa Vọng. Đề tài của cha đưa ra là “Tin Mừng tình yêu”. Làm sao để khi rao giảng Tin Mừng, mọi người đều thấy tình yêu trong chúng ta. Chúng ta phải Phúc Âm hóa môi trường. Môi trường chúng ta đang sống là môi trường mạnh được yếu thua, tập trung lại để mạnh và đập kẻ suy yếu. Như vậy, kẻ cùng khổ sẽ phát sinh rất nhiều. Chúng ta là doanh nhân Công giáo, chúng ta phải đem tình yêu vào môi trường đang kinh doanh, đang sống. Thí dụ như khi chúng ta tổ chức một sự kiện, một bửa ăn, một cuộc đi từ thiện, chúng ta thường lẫn lộn phương tiện và mục đích. Nếu mục đích là quảng cáo thương hiệu, người nghèo là phương tiện thì chúng ta đã đi sai đường. Còn nếu mục đích là người nghèo và phương tiện là chúng ta thì đúng là chúng ta đang Phúc Âm hóa môi trường. Con người không bao giờ là phương tiện mà phải là mục đích để chúng ta phục vụ, yêu thương. Mùa Giáng sinh, Thiên Chúa xuống thế làm người là để cứu chuộc con người, đem bình an và hạnh phúc xuống cho con người. Chúng ta cũng bắt chước Ngài đi theo con đường đó: yêu thương và đem bình an hạnh phúc đến cho mọi người, và đó cũng chính là nguồn bình an và hạnh phúc của chúng ta.

Tiếp theo, cha Đa Minh Nguyễn Đình Tân, linh hướng Giới Doanh nhân, đã lên gợi ý xét mình và sám hối cho anh chị em. Cha đã đi sâu qua từng điều răn trong 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn Hội Thánh theo cách nhìn của Giới Doanh nhân.

Doanh nhân Công giáo: Tĩnh tâm mùa Vọng

Sau buổi xét mình sốt sắng, mọi người đều háo hức đến xưng tội tại 4 tòa giải tội đặt chung quanh phòng nguyện.

Khi trên gương mặt mọi người rạng rỡ niềm vui bình an, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã đến để dâng Thánh lễ cho anh chị em. Đồng tế với ngài có cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng và cha Đa Minh Nguyễn Đình Tân.

Trong bài giảng, Đức TGM Phaolô đã mở đầu bằng cách nhắc lại món quà mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, đó là Con Thiên Chúa xuống thế làm người mà chúng ta sẽ mừng trong lễ Giáng sinh sắp tới đây. Trong thời đại ngày nay, tuy con người phát triển vượt bực nhưng con người lại cần được chăm sóc, an ủi, cần được bảo đảm an ninh, bình an, hạnh phúc. Chính trong khung cảnh ấy, chúng ta mới thấy được sự bình an mà Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần đem lại cho chúng ta là quan trọng như thế nào. Chính tình yêu ấy đã làm cho chúng ta trở thành người EM của Chúa Giêsu và người CON của Cha trên trời. Đó là niềm vui chúng ta được cảm nếm trong giây phút này; đó cũng là niềm vui của tôi được làm anh chị em của Giới Doanh nhân, và làm anh chị em của những người nghèo khổ nữa. Đức TGM cũng nhắc lại lời của thánh Phaolô kêu gọi mọi người luôn cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh; đừng dập tắt Thần Khí, hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi sinh hoạt của anh chị em đây, những doanh nhân đầy thiện chí. Chúng ta luôn nhớ rằng Tin Vui chúng ta nhận được trong mùa Giáng Sinh này là Thiên – Chúa – yêu – thương – chúng - ta và loan báo Tin Mừng chính là chúng ta chia sẻ Niềm vui ấy đến cho mọi người anh em chúng ta.

Sau bải giảng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2014-2017 của Giới Doanh nhân Công giáo đã lên tuyên thệ nhận chức vụ, gồm 15 người:

  1. Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái, Trưởng ban
  2. Ông Gioan Baotixita Trần Ngọc Đức, Phó ban
  3. Bà Maria Nguyễn Nhiệm Mầu
  4. Ông Giuse Lê Thanh Liêm
  5. Ông Phêrô Đoàn Hữu Đức
  6. Bà Maria Nguyễn Thị Bích Thuận
  7. Bà Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng
  8. Ông Anrê Trần Văn Long
  9. Ông Martinô Lê Duy Quang
  10. Ông Giuse Phạm Công Tuyến
  11. Ông Phêrô Trương Anh Tuấn
  12. Ông Gioan Baotixita Nguyễn Trung Minh Quang
  13. Ông Gioan Baotixita Nguyễn Quang Trung
  14. Ông Giuse Lê Văn Sơn
  15. Ông Giacôbê Hồ Anh Minh

Doanh nhân Công giáo: Tĩnh tâm mùa Vọng

Trước sự chứng kiến của Đức TGM và cha Linh hướng, anh chị em đã long trọng tuyên hứa 3 điều của Giới Doanh nhân Công giáo:

Trung thành với lý tưởng Kitô giáo
Sống đạo giữa môi trường nghề nghiệp
Xây dựng Giới Doanh nhân thành một cộng đoàn yêu thương và phục vụ mọi người.

Trong phần cảm ơn cuối lễ, anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái, đại diện gia đình doanh nhân cũng thú nhận: “Chúng con cũng là những người nghèo khổ, luôn mong được Đức TGM, các linh mục và anh chị giáo dân luôn thương yêu và nâng đỡ.”

Sau lễ, mọi người gặp nhau trong bữa cơm thân mật ở căn tin Trung tâm Mục vụ. Khi ra về, mỗi anh em doanh nhân đều lộ hẳn niềm vui vì được no đầy bữa tiệc thiêng liêng: sám hối, xưng tội, rước lễ, và bữa tiệc vật chất: đơn sơ nhưng thắm tình cha con, anh em.

Hữu Lễ
Nguồn: tgpsaigon.net