Đón 5 tu sĩ và đưa 35 tu sĩ lên đường phục vụ tại Bệnh viện điều trị Covid

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 321 | Cập nhật lần cuối: 7/14/2022 4:04:03 PM | RSS

Đón 5 tu sĩ và đưa 35 tu sĩ lên đường phục vụ tại Bệnh viện điều trị CovidNgày 29.11.2021 văn phòng tu sĩ Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã gửi thư mời gọi các linh mục tu sĩ trong Hội Dòng, Tu Hội, Tu đoàn, Hiệp Hội dấn thân vào sứ vụ bác ái yêu thương qua việc phục vụ các bệnh nhân tại các bệnh viện điều trị Covid.

Vào ngày 03 và ngày 06/12/2021 nhóm tu sĩ tình nguyện viên đã lên đường gồm 35 Tu sĩ được phân công vào 2 bệnh viện:

- Bệnh viện điều trị Covid 16 có 19 nữ tu: 10 nữ tu Dòng Đaminh Gò Vấp và 9 nữ tu Tu Hội Bác Ái Vinh Sơn.

- Bệnh viện Điều trị Covid Quận Tân Bình có 16 tu sĩ: 8 nữ tu thuộc Tu Hội Bác Ái Vinh Sơn, 1 nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, 3 nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, 3 thầy Thánh Tâm Betharram, 1 phó tế dòng Thừa Sai Thánh Tâm.

Đợt mời gọi lần này do thực tế nhu cầu của một số bệnh viện cần các Tu sĩ giúp các bệnh nhân về chăm sóc và tâm lý. Ban lãnh đạo các bệnh viện sẽ trao đổi trực tiếp với Văn phòng Tu sĩ TGP Sài Gòn, về thời gian và việc làm tại các bệnh viện sẽ được thực hiện uyển chuyển, tùy theo nhu cầu, thỏa thuận giữa bệnh viện với các tu sĩ thiện nguyện. Văn phòng tu sĩ giáo phận sẽ nỗ lực hết sức để giúp cho việc phục vụ được tiến hành tốt đẹp.

Sáng nay, linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ đại diện tòa Giám mục đã đến điểm tập trung tiễn nhóm tu sĩ đi phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 16, đón 5 tu sĩ hoàn thành 2 tháng phục vụ thiện nguyện tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19, và đến thăm Bệnh viện Dã chiến Điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình, điện thoại thăm đại diện nhóm tu sĩ đang làm thủ tục hành chánh để xét nghiệm COVID và tập huấn y tế.

Linh mục Giuse chia sẻ:

“Nhìn anh chị em tu sĩ Phật giáo và Công giáo bịn rịn chia tay nhau sau thời gian phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức tôi rất vui và hạnh phúc. Tình yêu của những thiện nguyện viên phục vụ nơi lằn ranh sinh tử đã cuốn hút họ dấn thân vượt qua rào cản của khác biệt tôn giáo để “trở nên” một phần khổ đau của những người bệnh, gánh vác một phần gian khó và đau bệnh của thành phố này trong tháng ngày vừa qua.’

Khi tiễn những tu sĩ lên xe bắt đầu hành trình phục vụ thiện nguyện sáng hôm nay, linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ đã nhắc lại lời “hiệu triệu” của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng: Đây là việc tốt, cần làm, và nên làm để chia sẻ với những ai đang rất cần… Vì thế, Lm. Giuse đã “năn nỉ” các nữ tu “nếu có thể ở lại lâu hơn để hiện diện và phục vụ thì đừng ngần ngại, nếu còn người cần thì chúng ta đừng chần chừ, cố gắng hết lòng nhé!”.

Các TNV được lấy mẫu dịch tỵ hầu để xét nghiệm Sars-Cov-2 bằng phương pháp RT-PCR. Khi có kết quả âm tính, các TNV mới vào làm việc.

Sơn Nữ SPC
Ảnh: TNV

Nguồn: tgpsaigon.net