Giới Y tế Công giáo: Tĩnh tâm mùa Vọng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1998 | Cập nhật lần cuối: 12/13/2014 9:57:01 PM | RSS

Sáng ngày 7.12.2014, Giới Y tế (GYT) Công giáo đã tổ chức gặp gỡ và tĩnh tâm Mùa Vọng tại Nhà nguyện Dòng Thánh Phaolô, số 4 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM.

Chương trình được tổ chức từ 7g30 đến 11g30. Sau phần tiếp đón, ghi danh, gặp gỡ thân mật, tập hát, với khoảng 130 thành viên tham dự, Bs. Phan Văn Dũng - Đại diện GYT lược sơ các hoạt động của GYT trong năm 2014.

Các hoạt động trong năm 2014

Giới Y tế CG là một trong 27 đoàn, hội, giới, chính thức sinh hoạt trong TGP Tp. HCM. Linh đạo là chăm sóc, phục vụ bệnh nhân (BN), đặc biệt là BN nghèo. Tất cả những buổi sinh hoạt của GYT nhằm nuôi dưỡng đời sống sống tâm linh, đồng thời chia sẻ về chuyên môn y tế, về các hoạt động đã và sẽ thực hiện của GYT.

Về đời sống tâm linh:

Vào 8g Chúa nhật thứ nhất hằng tháng, quý cha đồng hành GYT, thuộc dòng Camillo, dâng Thánh lễ tại nhà nguyện cổ tại Tòa GM, để cầu nguyện cho những người trong ngành y tế và cho các BN. Sau Thánh lễ là phần chia sẻ chuyên môn (mục vụ).

Cùng với GH sống năm “Tân Phúc-âm-hóa đời sống gia đình”, GYT có buổi Tĩnh tâm Mùa Chay. Trong dịp này, Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc ban huấn từ đáng nhớ: “Hãy nở nụ cười với bệnh nhân”.

Tĩnh tâm chuẩn bị lễ bổn mạng – Thánh Camillo. GYT tham dự lễ mừng bổn mạng đầu tiên vào ngày 14/07/2014, do Dòng Camillo tổ chức đúng vào dịp đại lễ mừng 400 năm ngày sinh nhật nước trời của Thánh nhân. Từ đây, GYT sống với ý hướng của Thánh bổn mạng là: “Thêm yêu thương vào đôi tay”.

Trong năm GYT có thêm hồng ân là thêm tân Lm. Bác sĩ Phaolô Nguyễn Như Hiếu, dòng Camillo.

Công tác chuyên môn:

* Về công tác giáo dục sức khỏe:

Trong năm, GYT có các buổi cùng nhau tìm hiểu, học hỏi, cập nhật những kiến thức về chuyên môn, về sức khỏe cộng đồng, cũng như giúp cộng đồng hiểu biết để phòng bệnh, thực hành vể sơ cấp cứu.

* Về công tác khám chữa bệnh:

Kết hợp với giới DNCG, Ban Caritas, quản lý và khám chữa bệnh cho 1024 bệnh nhân nghèo, của 15 cơ sở. Giúp vật lý trị liệu cho trẻ em bại não tại nhà.

Khám chữa bệnh tại chỗ cho người nghèo trong các Gx. trong TGP. Kinh phí từ sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm.
GYT cùng tham gia chương trình liên kết giữa Caritas và văn phòng đại diện Bệnh viện Mount Alvernia ở Singapore. Đã có 8 lần giúp giáo dục y tế và khám chữa bệnh cho người nghèo.

Sau phần lược sơ các hoạt động và xem video clip ghi lại các hoạt động của GYT, kế tiếp là phần tĩnh tâm Mùa Vọng.

Giảng tĩnh tâm

Cùng với GH sống năm “Tân Phúc-âm-hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến”, GYT hân hạnh được Linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng - Đặc trách Tông đồ Giáo dân TGP - chánh xứ Chợ Đũi, giảng tĩnh tâm với chủ đề: “Niềm vui phục vụ”.

Cha phân tích về những niềm vui trong cuộc sống. Có những niềm vui vững bền và không vững bền. Đối với người Kitô hữu, niềm vui vững bền chính là niềm hạnh phúc khi gắn kết với Đức Kitô, Đấng đã hy sinh, cứu chuộc con người. Đồng thời loan báo Tin Mừng, loan báo không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính đời sống, đời sống phục vụ. Phục vụ như Đức Giêsu: “Ta đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ”.

Giới Y tế Công giáo: Tĩnh tâm mùa Vọng

Mùa Vọng là Mùa ta nhìn lại đời sống, mở rộng tâm hồn chờ đón Chúa đến. Chúa Giêsu đến trần gian chỉ ra con đường về trời, hạnh phúc của Chúa là đem lại hạnh phúc cho con người, dù là người tội lỗi. Cha Ernest còn trưng dẫn một số đoạn Tin Mừng về tình yêu của Chúa Giêsu đối với những người tội lỗi, như Chúa Giêsu nói với người đàn bà phạm tội ngoại tình: “Tôi không kết án chị đâu! Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa!”. Với người trộm biết thống hối, Ngài mở rộng con tim mà nói: ”Hôm nay anh sẽ ở với tôi trên Thiên đàng”. Chúa Giêsu yêu người tội lỗi và làm cho người ta từ bỏ tội lỗi.

Chúa Giêsu là mẫu phục vụ cho ta noi theo. Phục vụ giúp ta hiểu về Chúa và là rao giảng Tin Mừng. Giáo hội Đức Kitô là GH phục vụ, tồn tại và phát triển. Niềm vui của ta bắt nguồn từ Đức Kitô, từ GH, vì thế làm cho con người hạnh phúc cũng chính là ta có được “Niềm vui trong phục vụ”.

Chầu thánh Thể và Thánh lễ

Chầu Thánh Thể, sám hối và Thánh lễ là đỉnh cao của buổi tĩnh tâm, được cử hành tại nhà nguyện của Dòng thánh Phaolô lúc 10g.

Mọi người sống trong giờ phút thinh lặng, chiêm ngắm Thánh Thể Chúa để cảm nếm sự ngọt ngào nơi Mầu nhiệm Con Thiên Chúa đến trần gian, chịu khổ nạn. Chiêm ngắm bí tích Thánh Thể, nơi tình yêu của Ngài hằng hiện diện, đợi chờ sự hoán cải của những người tội lỗi.

Thánh lễ tiếp theo sau giờ Chầu. Cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc, phụ tá Gx. Hàng Sanh, chủ sự Thánh lễ. Đồng tế có cha Ernest; cha bề trên Dòng Camillo, Giuse Trần Văn Phát; cùng ba cha thuộc Dòng Camillo.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, cha Ernest gợi ý mọi người suy nghĩ về sự chuẩn bị tiếp đón Ngôi Hai Thiên Chúa. Năm nào Giáo hội cũng khởi đầu năm phụng vụ bằng Mùa Vọng, để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Việc chính yếu đón Chúa như trong bài Tin Mừng nói Gioan Tẩy Giả kêu gọi: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng". Ông rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Vậy chuẩn bị đón Chúa đến không bằng hình thức mà bằng tâm hồn hoán cải, đơn sơ, nghèo hèn, như chính cách thức Con Thiên Chúa làm người đã chọn để hạ sinh.

Sau Thánh lễ, đại diện GYT cảm ơn sự đồng hành của quý cha và đại diện GYT kính dâng món quà đến cha bề trên Dòng Camillo và cha Ernest.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30, GYT cùng quý cha chụp hình lưu niệm trong thân tình.

Tiến Hương

Nguồn: tgpsaigon.net