Khai giảng lớp Đào tạo Giáo lý viên khóa 7

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2033 | Cập nhật lần cuối: 11/18/2014 2:09:32 PM | RSS

Buổi khai giảng lớp Đào tạo Giáo lý viên (GLV) khóa 7 (từ 9.11.2014 đến 28.6.2015) với chủ đề: “Niềm vui Tin Mừng trong đời sống GLV” đã diễn ra từ 16g00 đến 17g30 Chúa nhật 16.11.2014, tại hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM (6bis Tôn Đức Thắng, Q.1). Hiện diện trong buổi sinh hoạt có cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Trưởng ban Giáo lý Tổng Giáo phận, quý cha giảng viên, quý giảng viên, học viên và các giáo lý viên.

Phần khai mạc bắt đầu bằng hai bài hát với cử điệu “Chung sống” và “Giêsu Thầy dạy GLV” đã làm sôi động bầu khí của buổi khai giảng. Sau khi giới thiệu thành phần tham dự, cha Giuse Nguyễn Văn Khiêm, đại diện Ban Điều hành cơ sở đã gởi lời chào thân thương đến tất cả quý cha, quý giảng viên và học viên.

Khai giảng lớp Đào tạo Giáo lý viên khóa 7

Kế tiếp, cha Trưởng ban Phêrô đã phát biểu về mục đích của khóa đào tạo là nhằm mở mang tri thức và đức tin cho các GLV. Giúp các GLV tiếp bước và học theo Thầy Giêsu -Vị Thầy của mọi thời đại- để luôn yêu mến Chúa và yêu Giáo Hội. Cha cầu chúc giảng khóa luôn tràn đầy niềm vui, lòng sốt mến và nhiệt tình phục vụ. Sau khi dứt lời, cha Phêrô đã rất điệu nghệ đánh vài điệu trống khai mạc trước khi đội trống làm rộn rả hội trường bằng các hồi trống hùng dũng. Sau đó, các đại diện học viên đã tặng hoa khai mạc cho quý cha giảng viên.

Tiếp nối chương trình, cô Madalêna Phạm Thị Thúy - Giám học, đã mời quý cha và giảng viên lên trao Thẻ học viên cho các GLV Cấp 1. Một đại diện học viên đã nói lên lòng thao thức mong đợi có khóa học và quyết tâm sẽ học tập nghiêm chỉnh để tỏ lòng cảm ơn quý cha và quý giảng viên.

Phần thứ hai: Cử hành, đã diễn ra trong trang nghiêm. Nghi thức bắt đầu bằng bài hát xin Thánh Thần Chúa ngự đến. Cha Giuse Khiêm đã lên công bố Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 11, 25-29) và hướng dẫn các GLV làm theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, bước theo con đường của Người đã đi qua bằng hai thái độ. Một là tạ ơn và biết ơn Thiên Chúa vì tự chúng ta không thể mở được cánh cửa tri thức và đức tin. Hai là khiêm tốn, vì những ai thành tâm thiện chí tìm kiếm thì Thiên Chúa sẽ đến với họ. Hãy thiết lập tương quan thầy trò, anh em. Nhất là hãy đến ‘điểm hẹn tình yêu’ vào mỗi Chúa nhật đầu tháng để kín múc ơn lành qua giờ Chầu Thánh Thể, hầu có thể chu toàn bổn phận và trách nhiệm mà Chúa và Hội Thánh giao phó.

Sau khi thinh lặng cầu nguyện và hát “Bài ca GLV”, quý cha đã kết thúc cử hành bằng phép lành trên các tham dự viên. Các học viên đã tỏ lòng biết ơn bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt.

Khai giảng lớp Đào tạo Giáo lý viên khóa 7

Trong phần kết, sau khi nhờ vài đại diện phát cho mỗi người một món quà của cha Phêrô tặng cho các học viên, cô Thúy đã đọc một số điểm thống nhất trong cuốn “Cẩm nang GLV”.

Phát biểu vài lời cho khóa đào tạo mới, cha FX Nguyễn Tiến Dưng (Dòng Đức Mẹ Lên Trời) nói vui rằng các GLV đi học đừng ‘ngủ’, nhớ lo học nhiều; cha Giuse Phạm Đình Ái (Dòng Thánh Thể) tin rằng lửa yêu mến từ Thánh Tâm Chúa sẽ đánh thức tất cả học viên. Hãy tìm hiểu và đào sâu kiến thức qua các sách trong Thư viện; Giảng viên Tạ Đình Vui tin tưởng, với lực lượng trẻ hiện nay, trong năm mười năm nữa sẽ có thêm các GLV đem niềm vui Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa.

Buổi khai giảng Khoá Đào tạo GLV tại Trung tâm Mục vụ đã kết thúc bằng bài hát với cử điệu “Giêsu Thầy dạy GLV”. Các học viên chia tay nhau ra về miệng còn hát nho nhỏ:

“Giêsu Giêsu, Thầy dạy giáo lý viên.

Giêsu Giêsu, người Thầy tuyệt vời.”

Khai giảng lớp Đào tạo Giáo lý viên khóa 7

Được biết, TGP TPHCM hiện nay có 5 Trung tâm Đào tạo GLV tại: Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM, giáo xứ An Nhơn thuộc hạt Xóm Mới, giáo xứ Tam Hải thuộc hạt Thủ Đức, Giáo xứ Bùi Môn thuộc hạt Hóc Môn, giáo xứ Tân Hương thuộc hạt Tân Sơn Nhì.

tocngan k1

Nguồn: tgpsaigon.net