Thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục đã qua đời

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2791 | Cập nhật lần cuối: 11/6/2015 10:54:18 PM | RSS

“Chúng ta tin tưởng vào sự trân trọng của Chúa, nên chúng ta phó thác những người anh em của chúng ta cho Ngài, dù những người anh em đó còn rất nhiều giới hạn, nhiều tội lỗi khi còn sống ở đời này”.

Trên đây là lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục (ĐTGM) Tổng Giáo phận TPHCM (TGP) Phaolô Bùi Văn Đọc trong Thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục thuộc TGP đã qua đời, do ngài chủ sự, vào lúc 08 giờ 30 ngày 04.11.2015, tại nhà thờ giáo xứ Chí Hòa, giáo hạt Chí Hòa. Đồng tế với ngài có linh mục Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân và khoảng 150 linh mục trong TGP.

Rất đông giáo dân ngồi chật kín nhà thờ tham dự Thánh lễ.

Trong Thánh lễ, ĐTGM chia sẻ về sự hiếu thảo của chúng ta đối với những giám mục và linh mục đã ra đi. Qua đó, ĐTGM nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện cho các ngài.

Thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục đã qua đời

ĐTGM còn quảng diễn về những giám mục và linh mục, là những người đã tin tưởng ở Chúa nên hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu, được Chúa Giêsu yêu thương, nên Chúa muốn rằng: Ngài ở đâu thì họ cũng được ở đó với Ngài: “Lạy Cha, những kẻ mà Cha đã ban cho con thì con muốn rằng: con ở đâu thì họ cũng ở đó với con” (Ga 17,24). Qua đó, ĐTGM kêu gọi chúng ta tin tưởng vào sự trân trọng của Chúa, nên chúng ta phó thác những người anh em của chúng ta cho Ngài, dù những người anh em đó còn rất nhiều giới hạn, nhiều tội lỗi khi còn sống ở đời này.

ĐTGM còn nhắn nhủ các linh mục: suy nghĩ đến những người đã ra đi trước chúng ta, đặc biệt các giám mục và linh mục, chúng ta hãy biết rút tỉa những bài học: Tin - Cậy - Mến, sự nhiệt thành hăng say phục vụ, và sự trung thành trong cuộc đời linh mục của mình.

Thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục đã qua đời

Kết thúc bài giảng, ĐTGM mời gọi các linh mục cầu nguyện cho nhau, làm gương sáng cho nhau, giúp đỡ nhau chu toàn nhiệm vụ: chủ chăn, ngôn sứ và tư tế thừa tác cách nghiêm túc sốt sắng với đức tin và tình yêu.

Tiếng hát bài “Niềm hy vọng hằng sống” từ ca đoàn đã kết thúc Thánh lễ vào lúc 09 giờ 25.

Sau Thánh lễ, ĐTGM, quý linh mục và cộng đoàn đến viếng nghĩa trang, nơi an nghỉ của các linh mục thuộc TGP, tại giáo xứ Chí Hòa để cầu nguyện cho các ngài.

Thánh lễ cầu cho các Giám mục và Linh mục trong Tổng giáo phận Sài Gòn đã qua đời

Thảo Qua

Nguồn: tgpsaigon.net