Tĩnh nguyện Mùa Vọng (5.12.2014): Niềm vui đích thực

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2131 | Cập nhật lần cuối: 12/5/2014 9:17:57 PM | RSS

Khi Hội Thánh bước vào Mùa Vọng, thì dường như ánh đèn Giáng Sinh cũng bắt đầu lung linh nơi đầu đường góc phố và các chương trình quà tặng, khuyến mãi cũng khởi sắc khắp nơi. Giáng Sinh là mùa của ánh sáng và quà tặng, của niềm vui trong đạo ngoài đời. Nhưng niềm vui Giáng Sinh đâu chỉ là những sắc màu rực rỡ chóng vánh sáng lên rồi lịm tắt. Đâu là niềm vui đích thực cho đời mình và đời người?

Để giúp nhau tìm về niềm vui đích thực ẩn giấu trong cuộc đời này, kính mời quý giảng viên và tất cả anh chị em học viên cùng đến tham dự Đêm Tĩnh Nguyện Mùa Vọng với chủ đề:

NIỀM VUI ĐÍCH THỰC

vào lúc 18g30 – thứ Sáu, ngày 5/12/2014,

tại Nhà Nguyện Trung tâm Mục vụ.

Buổi tĩnh nguyện sẽ do linh mục Dòng Tên, Giuse Đào Nguyên Vũ, Tổng thư ký ủy ban Mục Vụ Di Dân, trực thuộc HĐGM VN hướng dẫn.

Học viện Mục vụ trân trọng kính mời

Chương trình:

18g30: Tập hát

18g40: Khởi nguyện

18g45: Chia sẻ của cha Giuse Đào Nguyên Vũ, SJ.

19g20: Đặt Mình Thánh Chúa

19g25: Gợi ý kiểm tâm

19g35: Lãnh bí tích Hòa giải - Chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể

20g10: Cầu nguyện chung

20g25: Phép lành Thánh Thể - Kết thúc

Tĩnh nguyện Mùa Vọng (5.12.2014): Niềm vui đích thực