Trung Tâm Mục Vụ: Hội Ngộ Liên Tôn Lần VII (27.10.2017)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1956 | Cập nhật lần cuối: 4/22/2018 7:39:47 AM | RSS

Hội Ngộ Liên Tôn Lần VII

27.10.2017

* * *

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của chân phước Giáo hoàng Phaolô VI (26/9/1897- 26/9/2017), Con người đối thoại vì hòa bình và sự sống,

Tòa Tổng Giám mục và Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn Tổng Giáo phận tổ chức

buổi Hội ngộ Liên tôn lần VII

Với chủ đề: ĐỒNG TÂM KIẾN TẠO NHÂN HÒA

lúc 15g thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017

tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận TP.HCM

6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

Mời Anh Chị Em, nhất là các gia đình theo hai niềm tin tôn giáo, đến tham dự để thêm hiểu biết về tín đồ các tôn giáo khác và sống chan hòa với nhau, theo tinh thần của công đồng Vatican II.

Gia đình Trung Tâm Mục Vụ và Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn TGP hoan hỷ tiếp đón.

Tp.HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2017

Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn TGP TP.HCM

Trung Tâm Mục Vụ: Hội Ngộ Liên Tôn Lần VII (27.10.2017)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGỘ LIÊN TÔN 27.10.2017

14g30 Tiếp đón

15g Tuyên bố lý do - Khai mạc

I. Đạo lý về Nhân Hòa (30’ trình bày + 30’ thảo luận tại các phòng hội thảo)

Nhân Hòa theo quan điểm Baha’i (Ông Nguyễn Đình Thỏa) - P.102

Nhân Hòa qua giáo lý Cao Đài (CQPTGL Đại Đạo) - P. 103

Nhân Hòa trong cái nhìn Phật giáo - P.104

Nhân Hòa theo niềm tin Kitô giáo (Lm. Nguyễn Văn Hiền) - HT. P.X Nguyễn Văn Thuận

Giải lao (30’): giao lưu, thư pháp, xem triển lãm

II. Kiến tạo Nhân Hòa (Hội trường G.B Phạm Minh Mẫn)

Đúc kết Hội thảo nhóm

Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa – Đạo trưởng Đại Bác, Minh Lý Đạo

Video clip: Đức Giáo hoàng Phaolô VI, con người kiến tạo nhân hòa

Phong trào Focolare với hoạt động liên tôn

MVGT trẻ: kinh nghiệm vượt trên khác biệt văn hóa qua Đai hội Giới trẻ Á châu

Đồng ca “Chúng ta là nhân loại” (Tập đoàn giáo sĩ CQPTGLĐĐ)

Xây dựng nhân hòa trong gia đình - Trao đổi với 3 gia đình

Vũ khúc Hiệp nhất phục vụ – Giới trẻ Công giáo

(Tĩnh lặng cầu nguyện riêng một phút cho các gia đình và các quốc gia đang có xung đột)

III. Cầu nguyện cho nhân hòa (đại diện các tôn giáo)