Jean Vanier, người sáng lập cộng đoàn Arche đã qua đời

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 652 | Cập nhật lần cuối: 6/15/2019 2:07:49 AM | RSS

Jean Vanier, người sáng lập cộng đoàn Arche đã qua đờiÔng Jean Vanier, người sáng lập cộng đoàn “L'Arche” (Con Tàu), đã qua đời sáng sớm ngày 7.5.2019, sau một thời gian bị ung thư, hưởng thọ 90 tuổi.

Sứ điệp Tin Mừng là trở thành những con người cảm thông

Ông Jean Vanier sinh tại Genève, Thụy Sĩ ngày 10.09.1928. Năm 1964, ông đã thành lập cộng đoàn “Con Tàu”, chuyên đón tiếp những người khuyết tật; cộng đoàn hiện có 150 trung tâm hiện diện ở nhiều nước trên thế giới. Ông Vanier cũng là người đồng sáng lập phong trào “Đức tin và Ánh sáng” (Foi et Lumière) vào năm 1971. Ông là thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân và vào năm 2015, ông đã được nhận giải thưởng Templeton, một giải được xem như giải Nobel Tôn giáo. Ông đã dành cả cuộc đời để mang lại hy vọng cho những người đau khổ. Ông nói: “Sứ điệp Tin Mừng là trở thành những con người cảm thông. Nếu bạn trở thành một người nam hay nữ cảm thông, bạn sẽ giống như Chúa Giêsu.”

Loan báo tin vui cho người nghèo

Trong một cuộc phỏng vấn với Radio Vatican, ông Vanier chia sẻ: “Sứ vụ của chúng tôi là gặp gỡ một thế giới vô cùng yếu đuối, nghèo đói và đau khổ, những con ngyời thường bị chối bỏ. Vai trò của cộng đoàn “Con Tàu” là loan báo tin vui cho người nghèo: chắc chắn chúng tôi nói với họ rằng “Thiên Chúa yêu thương bạn”, nhưng chúng tôi cũng nói “tôi thương yêu bạn, bạn quan trọng đối với tôi”.

Ông Jean Vanier đã được ĐTC Phanxicô tiếp kiến vào ngày 21.3.2014; ĐTC đã định nghĩa ông là con người của nụ cười và gặp gỡ. Ngày 13.5.2016, trong khung cảnh “Thứ sáu Lòng thương xót”, ĐTC cũng đã đến thăm Cộng đoàn Chicco, thuộc gia đình cộng đoàn Con Tàu do ông Vanier thành lập.

ĐTC chia buồn về sự qua đời của ông Jean Vanier

Ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết ĐTC Phanxicô đã được thông báo về sự qua đời của ông Vanier khi ngài đang viếng thăm Bulgari và Bắc Macedonia. ĐTC cầu nguyện cho Jean Vanier, gia đình ông và cho toàn bộ cộng đoàn “Con Tàu”. Chiều tối ngày 7/5, trên chuyến bay từ Skopje về lại Roma, ĐTC đã bày tỏ lòng biết ơn về chứng tá của ông Vanier, một người biết đọc sức mạnh Kitô giáo từ mầu nhiệm của sự chết, của thập giá và của bệnh tật, từ mầu nhiệm của những người bị loại bỏ trên thế giới.”

Hương Thủy

Nguồn: Vatican News