Giải viết văn đường trường lần III - Bản tin 9

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1415 | Cập nhật lần cuối: 5/25/2015 5:19:29 PM | RSS

Thưa quý độc giả và quý tác giả,

Giải truyện ngắn Hướng Đi (Viết Cho Niềm Tin) trên trang web Sống Đạo hẳn có những qui định khác với giải Viết Văn Đường Trường. Nhằm mục đích phát hiện và đào tạo những tài năng trẻ viết truyện cho Hội thánh Công giáo, giải Viết Văn Đường Trường giới hạn tuổi người dự thi không được quá 40 và cho tới nay chỉ dành cho các tác giả Công giáo. Do hai điều kiện ấy, một số tác giả ngoài Công giáo có truyện ngắn mang nội dung Kitô giáo nhưng không thể tham gia giải Viết Văn Đường Trường. Nay cánh cửa đang mở ra cho họ nơi giải truyện ngắn do Đặc san Hướng Đi của cộng đồng Tin lành Việt Nam tại Canada tổ chức. Quí tác giả nào muốn dự thi, xin tham khảo bản thể lệ cuộc thi tại:

http://www.songdaoonline.com/?com=news&news=128

Bản thể lệ còn có những điểm lý thú khác, cách riêng là trị giá giải thưởng rất hấp dẫn: 3.000 USD cho giải nhất.

Ban Tổ chức giải Viết Văn Đường Trường mong muốn rằng một số tác giả đã dự thi ở giải Viết Văn Đường Trường cũng sẽ tham gia giải truyện ngắn Hướng Đi. Đồng thời chúng tôi cũng đang nghĩ đến việc điều chỉnh lại bản thể lệ để các tác giả ngoài Công giáo có thể tham dự giải Viết Văn Đường Trường. Cánh cửa mở rộng và những mục tiêu tốt đẹp của giải Hướng Đi nhắc chúng tôi phải nhớ lại tiếng gọi đối thoại đại kết của Công đồng Vaticanô II. Tiếng gọi này đã được gửi đi cách đây 50 năm nhưng tới nay vẫn chưa có âm hưởng sâu rộng mấy đối với các Kitô hữu (Cơ đốc nhân) người Việt. Đó đây lẻ tẻ ở một số nơi, anh em Tin lành và Công giáo đang hợp tác trên lãnh vực từ thiện. Dấu chứng đại kết sáng chói nhất cho đến nay là nhờ sự hỗ trợ quảng đại của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội suốt nhiều năm trước đây, bản dịch Kinh thánh Việt ngữ của nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ đã hoàn thành tốt đẹp và được phổ biến rộng rãi.

Hy vọng rằng, với sự trùng hợp ngẫu nhiên về thời gian và mục đích tổ chức giữa hai giải truyện ngắn Cơ Đốc/Kitô trên mạng, sẽ mở ra một cuộc gặp gỡ chung có tính giao lưu văn nghệ, không chỉ trên không gian ảo mà cả trong trái tim của Chúa Cứu Thế Giêsu và trong Thánh Linh Ngài.

Kết quả cuộc thi Viết Văn Đường Trường năm nay sẽ được công bố trong lễ trao giải được tổ chức tại Chủng viện Qui Nhơn tối Thứ Bảy 19-9-2015 (thay vì tối Chúa Nhật 20-9 như đã ghi nơi các bản tin trước). Tất cả các tác giả có bài vào chung khảo đều được mời tham dự ngày họp mặt các tác giả văn thơ Công giáo lần thứ IV, từ chiều 18-9 đến tối 19-9-2015. Chúng tôi sẽ gửi thư mời riêng đến từng người.

Xin mời quý độc giả tiếp tục theo dõi, đánh giá và tham gia bình chọn qua hai câu hỏi: 1. Theo bạn, truyện nào xứng đáng đạt giải nhất? 2. Có bao nhiêu người cùng ý kiến như bạn? Ba độc giả đáp đúng nhất sẽ được tặng quà lưu niệm, đồng thời được hỗ trợ tiền xe về dự họp mặt trao giải và hành hương “dấu chân Hàn Mạc Tử”.

Quý độc giả có thể gửi phiếu bình chọn ngay sau từng đợt bài được giới thiệu. Khi đọc các truyện ở các đợt tiếp theo, nếu thay đổi ý kiến, có thể gửi phiếu bình chọn mới. Chúng tôi sẽ tính theo phiếu gởi sau cùng của mỗi người.

Cũng mong quí độc giả nào phát hiện có truyện dự thi đã sao chép từ một truyện khác, xin gởi thông tin về cho Ban tổ chức qua email: gopnhattho@yahoo.com – Khi có đầy đủ bằng chứng xác thực, chúng tôi sẽ loại bài đó và cả những bài khác của cùng tác giả ra khỏi cuộc thi.

Xin chân thành cám ơn các trang truyền thông Công giáo đã và đang hỗ trợ truyền bá chương trình này, cám ơn quý tác giả đã gửi bài tham gia và cám ơn quý độc giả đang quan tâm theo dõi cuộc thi. Chúc tất cả luôn đầy ơn phước Chúa trong cuộc sống.

Qui Nhơn, ngày 20.5.2015

Thay lời Ban Tổ chức

Linh mục TRĂNG THẬP TỰ