Chương trình Thần học - Mục vụ HK II niên khóa 2014-2015
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
CHƯƠNG TRÌNH THẦN HỌC – MỤC VỤ niên khóa 2014-2015
Học kỳ II (17/01 - 30/05/2015)
TÊN MÔN HỌC | TÊN GIẢNG VIÊN | THỨ | THỜI GIAN |
PHÚC ÂM NHẤT LÃM (đã học TKNM) | Lm. Giuse Đỗ Quang Khang | Sáu | 18g30 – 20g20 |
LỊCH SỬ GIÁO HỘI VIỆT NAM | Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Tùng | Năm | 18g30 – 20g20 |
LUÂN LÝ CĂN BẢN | Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang | Hai | 18g30 – 20g20 |
BÍ TÍCH TỔNG QUÁT | Lm. Antôn Hà Văn Minh | Năm | 18g30 – 20g20 |
LỊCH SỬ CỨU ĐỘ | Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Tư | 18g30 – 20g20 |
MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA | Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh | Tư | 18g30 – 20g20 |
THẦN HỌC CĂN BẢN (đã học THNM) | Lm. Giuse Nguyễn Thanh Thuần | Hai | 18g30 – 20g20 |
KITÔ HỌC (đã học THNM và THCB) | Lm. Giuse Lê Quang Tuấn, CSSR. | Ba | 18g30 – 20g20 |
LINH ĐẠO CĂN BẢN | Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Sáu | 18g30 – 20g20 |
GIÁO HUẤN GH VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN | Lm. Phêrô Đinh Ngọc Lâm | Hai | 18g30 – 20g20 |
THÁNH KINH 100 TUẦN *MỚI | Lm. Giuse Đỗ Quang Khang Gv. Hierônimô Nguyễn Văn Nội |
Tư | 18g30 – 20g20 |
PHÚC ÂM CHÚA NHẬT | Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ. | Năm | 18g30 – 20g20 |
ỨNG DỤNG SẮC LỆNH TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN VÀO MỤC VỤ | Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng | Bảy | 09g00 – 11g00 |
TÌM HIỂU TÔNG HUẤN KITÔ HỮU GIÁO DÂN *MỚI | Lm. Giuse Vương Sĩ Tuấn | Sáu | 18g30 – 20g20 |
LUÂN LÝ TÍNH DỤC VÀ GIA ĐÌNH (Kg 17/01/2015) |
Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn | Bảy | 08g30 – 11g00 |
GIA ĐÌNH SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ HÒA GIẢI (Kg 11/04/2015) |
Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn | Bảy | 08g30 – 11g00 |
KỸ NĂNG SỐNG CHO NGƯỜI TRẺ | Nt. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP. | Năm | 18g30 – 20g20 |
HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO | Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn | Hai | 18g30 – 20g20 |
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XÃ HỘI | Lm. Micae Trương Thanh Tâm, Sj. | Sáu | 18g30 – 20g20 |
VĂN HÓA VÀ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN VN *MỚI | Gv. Michel Nguyễn Hạnh | Tư | 18g30 – 20g20 |
MỤC VỤ TIN VÀ PHÓNG SỰ (ghi danh tại p.D7) |
Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền | Tư | 18g30 – 20g20 |
MỤC VỤ BIÊN TẬP PHIM ẢNH (ghi danh tại p.D7) |
Gv. GB. Nguyễn Trường Sơn | Năm | 18g30 – 20g20 |
KỸ NĂNG TRỢ GIÚP (dành cho học viên của Ban mục vụ Tham Vấn) | Lm. Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Ba | 18g30 – 20g20 |
TÂM BỆNH HỌC (ưu tiên cho học viên của Ban mục vụ Tham Vấn) | Nt. Maria Nguyễn Thị Thanh Tú, FMM. | Sáu | 18g30 – 20g20 |
LUÂN LÝ SỰ SỐNG | Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT | Hai | 18g30 – 20g20 |
Tải về: Chương trình thần học-Muc vụ.pdf