Giảng khóa: Thánh Kinh Một trăm tuần

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4142 | Cập nhật lần cuối: 1/7/2015 10:27:37 AM | RSS

HỌC KỲ II (21/1- 20/5/2015): Sách Sáng thế và Xuất hành

Thứ tư, 18g30 – 20g20

Giảng viên: Lm. Giuse Đỗ Quang Khang.

Linh hoạt viên: Giêrônimô Nguyễn Văn Nội Giuse Bùi Văn Hóa

Nội dung

“Cùng với Thánh Truyền, Thánh Kinh đã và đang được Giáo Hội xem như là quy luật tối cao hướng dẫn đức tin, được Thiên Chúa linh ứng và đã được ghi chép một lần cho muôn đời, Thánh Kinh phân phát cách bất di bất dịch lời của chính Chúa và làm vang dội tiếng nói của Chúa Thánh Thần qua các Tiên Tri cùng với các Tông Đồ. Bởi vậy, mọi lời giảng dạy trong Giáo Hội cũng như chính đạo thánh Chúa Kitô phải được Thánh Kinh nuôi dưỡng và hướng dẫn. Thực thế, trong các Sách Thánh, Chúa Cha trên trời bằng tất cả lòng trìu mến đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với họ. Lời Chúa còn có một sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường Giáo Hội, ban sức mạnh đức tin cho con cái Giáo Hội, là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo Hội. Bởi thế, lời nói sau đây thật xứng hợp cho Thánh Kinh: "Thực vậy, lời Thiên Chúa sống động và linh nghiệm" (Dt 4,12). "có khả năng gây dựng và ban gia tài cho mọi người đã được thánh hóa" (Cv 20,32; x. 1 Tx 2, 13). (Hiến chế Mạc Khải, Chương VI, số 21),

Theo lời dạy của Công Đồng Vatican: “Hãy mở rộng lối vào Thánh Kinh cho các Kitô hữu” (MK 22) và nhằm tân Phúc âm hóa đời sống giáo xứ, giúp người giáo dân cần thấm nhuần Lời Chúa và tích cực tham gia xây dựng cộng đoàn, từ Học kỳ II - NK 2014-2015 này, Học viện Mục vụ mở tiếp Khóa IV “Thánh Kinh một trăm tuần”, giảng khóa đã được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm khai mở và phụ trách 3 khóa.

Mục đích

Thánh Giêrônimô, linh mục tiến sĩ Hội Thánh và là dịch giả “Bản Phổ Thông” đã tuyên bố: “Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô” Chương Trình hay các Khóa Thánh Kinh một trăm tuần không có mục đích nào khác là giúp giáo dân tiếp xúc trực tiếp với Thánh Kinh để hiểu biết về Chúa Kitô, thông qua việc đọc và tìm hiểu Lời Hằng Sống trong toàn bộ 73 cuốn Sách Thánh của Cựu và Tân Ước (từ Sách Sáng Thế đến Sách Khải Huyền). Nét đặc thù của phương pháp Thánh Kinh 100 tuần là đọc, chia sẻ, học hỏi, đào sâu và thực hành giáo huấn của Lời Chúa, nhằm canh tân đời sống cá nhân, gia đình, giáo xứ và xã hội theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đường hướng Mục vụ (2014,2015 và 2016). của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Tài liệu cần thiết

Thánh Kinh Cựu và Tân Uớc toàn bộ.
Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đường về Emmaus, 2011.
Marcel le Dorze, Thánh Kinh 100 tuần - bản dịch của Gr Nguyễn Văn Nội
Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Đĩa ghi các buổi học (hoặc nghe audio trên tgpsaigon.net)

Phương pháp làm việc

Để giúp học viên nắm bắt được nội dung các Chương, các Sách (Thánh Kinh) cách đầy đủ và đem ra thực hành cách hữu hiệu, đề nghị học viên thực hiện các việc sau đây :

1. Đọc các Chương Thánh Kinh đã được chỉ định cho tuần lễ,

2. Tích cực tham dự các buổi chia sẻ Nhóm Nhỏ,

3. Chăm chú lắng nghe bài hướng dẫn của các giảng viên,

4. Trao đổi chân tình với người hướng dẫn

Phòng Học vụ