Giảng khóa: Ứng dụng sắc lệnh Tông đồ giáo dân vào mục vụ
HỌC KỲ II - NK 2014 – 2015
Thứ Bảy, 09g30 – 11g05
Giảng viên: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng..............................................................................................
Điện thoại: 3970 3252 – 090 771 1033.............................................................................................
Email: tahuyhoang@yahoo.com........................................................................................................
Thời gian (tiếp học viên): trước hoặc sau giờ lớp (hoặc theo hẹn) ....................................................
NỘI DUNG
Với ý thức về sứ mệnh làm người Kitô hữu giáo dân qua nhiều văn kiện huấn quyền của Hội thánh, các học viên giảng khóa này sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm, luận bàn rộng rãi những ý tưởng đó để linh hoạt ứng dụng vào các hoạt động mục vụ. Tuy nhiên, điểm nhấn sẽ xoay quanh chủ yếu với những hướng dẫn trực tiếp từ Sắc lệnh hoạt động tông đồ giáo dân (Apostolicam actuositatem) trong định hướng Tân Phúc âm hóa đời sống giáo xứ; và ít nhiều, mỗi khi có thể cũng hướng đến các hoạt động mục vụ của các cộng đoàn sống đời thánh hiến (đang hiện diện rất nhiều tại các xứ đạo).
MỤC ĐÍCH
Không chỉ thuần túy nhắm đến môn học như đối tượng nghiên cứu nơi chính văn bản Sắc lệnh hoạt động tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticanô II, giảng khóa này – dưới ánh sáng của Lời Chúa dạy cho những ai muốn là thành viên đích thực trong gia đình của Chúa (giáo xứ) – đặc biệt chú trọng đến việc thực hành: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21). Theo đó, nguyên tắc vàng để giúp ứng dụng Sắc lệnh hoạt động tông đồ giáo dân vào các sinh hoạt mục vụ tại các xứ đạo vẫn là: “Thống nhất trong điều chính, tương nhượng trong điều phụ, bác ái trong mọi sự”.
NHỮNG TÀI LIỆU CẦN (VÀ NHỮNG TÀI LIỆU ĐỂ THAM KHẢO)
Tìm hiểu Sắc lệnh hoạt động tông đồ giáo dân (Apostolicam actuositatem). TP. HCM: LHNB, 2015 (required).
Ủy ban Giáo dân (HĐGMVN). Giáo dân tham gia vào sinh hoạt hội đồng, hội đoàn giáo xứ (Tài liệu nghiên huấn của UBGD). TP. HCM: LHNB, 2012 (required).
_________________________. Kitô hữu giáo dân loan báo Tin mừng với hội đồng mục vụ trong sứ vụ gia đình giáo xứ (Tài liệu nghiên huấn của UBGD). TP. HCM: LHNB, 2014 (required).
Bạn Hữu MTCĐ. Tân Phúc âm hóa đời sống trong cảm thức được Thiên Chúa xót thương. TP. HCM: Nxb. Phương Đông, 2014 (để tham khảo).
______________. Với gia đình, gia đình Giáo hội, gia đình quê hương. TP. HCM: Nxb. Phương Đông, 2014 (để tham khảo).
_____________. Chương trình huấn luyện quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ. TP. HCM: Nxb. Phương Đông, 2013 (để tham khảo).
Tài liệu phát trong lớp.
TIẾN TRÌNH LÀM VIỆC VÀ NHỮNG YÊU CẦU
Để giúp học viên có thể nắm bắt được các nội dung cách đầy đủ và đem ra thực hành cách hữu hiệu, giảng khóa yêu cầu học viên chuyên cần đến lớp, chăm chỉ nghiên cứu các sách vở có liên quan đến môn học, dấn thân vào các hoạt động tông đồ trong Giáo hội (đặc biệt ở cấp độ giáo xứ).
LƯỢNG GIÁ:
Tham gia thảo luận: 20%
Bài báo cáo thực hành: 20%
Bài thu hoạch cuối khóa: 60%.
LỊCH GIẢNG DẠY
TT |
Ngày tháng |
Đề tài |
1 |
Thứ bảy, 24-01-2015 |
Khái lược về sứ mệnh người tín hữu giáo dân |
2 |
Thứ bảy, 31-01-2015 |
Từ tên gọi các văn kiện Công đồng Vaticanô II đến biểu đồ tổng quan (với những văn kiện liên quan khác) |
3 |
Thứ bảy, 07-02-2015 |
Để giáo dân loan báo Tin mừng với phương thức “trực tiếp và gián tiếp” (theo tinh thần của Đức Giáo hoàng Phanxicô) |
8g30: Sinh hoạt chuyên đề |
||
4 |
Thứ bảy, 14-02-2015 |
Nghỉ (Tết Nguyên Đán) |
5 |
Thứ bảy, 21-02-2015 |
Nghỉ (Tết Nguyên Đán) |
6 |
Thứ bảy, 28-02-2015 |
Nghỉ (Tết Nguyên Đán) |
7 |
Thứ bảy, 07-3-2015 |
Tìm hiểu bản văn qua 78 lần từ laity được sử dụng Tìm hiểu bản văn qua 39 lần từ lay (laymen, laywomen, lay persons…) được sử dụng |
8 |
Thứ tư, 11-3-2015 |
18g30: Tĩnh nguyện Mùa Chay |
9 |
Thứ bảy, 14-3-2015 |
Một cái nhìn khái quát (mục vụ và linh đạo giáo dân, những đoàn hội Công giáo tiến hành…) |
10 |
Thứ bảy, 21-3-2015 |
Chiều hướng nền tảng giúp phát động mạnh mẽ việc tông đồ giáo dân |
11 |
Thứ bảy, 28-3-2015 |
Nghỉ (Đại hội giới trẻ tổng dợt) |
12 |
Thứ bảy, 04-4-2015 |
Nghỉ (Lễ Phục Sinh) |
13 |
Thứ bảy, 11-4-2015 |
Tham dự vào sứ mệnh của Giáo hội (nền tảng của việc tông đồ giáo dân, trong tự do của Chúa Thánh Thần, làm việc tông đồ với sự bảo trợ của Mẹ Maria) |
14 |
Thứ bảy, 18-4-2015 |
Mục tiêu phải đạt tới (vai trò của gia đình trong công việc tông đồ, vai trò đặc biệt của giới trẻ) |
8g30: Sinh hoạt chuyên đề |
||
15 |
Thứ bảy, 25-4-2015 |
Việc tông đồ cá nhân, tập thể (thành lập / điều hành các hội đoàn, hội nhập vào các tổ chức trong Giáo hội) |
16 |
Thứ bảy, 02-5-2015 |
Kính trọng giáo dân (đặt đúng chỗ trong công cuộc tông đồ chung, phối hợp thích đáng giữa các tổ chức tông đồ) |
17 |
Thứ bảy, 09-5-2015 |
Hỗ trợ cho hoạt động tông đồ của giáo dân (các công cuộc tông đồ do giáo dân thành lập, cổ võ đặc biệt một số hội đoàn tông đồ) |
18 |
Thứ bảy, 16-5-2015 |
Tuân phục cấp trên trong Giáo hội (giáo sĩ giúp đỡ việc tông đồ giáo dân, tu sĩ quý trọng hoạt động tông đồ giáo dân) |
19 |
Thứ bảy, 23-5-2015 |
Lượng giá HK II – Những hình thức cộng tác thích hợp (cần huấn luyện để làm việc tông đồ, những nguyên tắc của việc huấn luyện, huấn luyện về lý thuyết là chưa đủ…) |
20 |
Thứ năm, 28-5-2015 |
Gặp gỡ tổng kết |
21 |
Thứ sáu, 29-5-2015 |
18g30: Thánh lễ bế giảng năm học 2014-2015 |
22 |
Thứ bảy, 30-5-2015 |
Trách nhiệm huấn luyện tông đồ (các trường học Công giáo, các lớp giáo lý, các hội đoàn giáo dân...) Thích ứng cách linh hoạt việc huấn luyện hoạt động tông đồ (những phương thế huấn luyện, lời kêu gọi của Công đồng Vaticanô II) |
Phòng học vụ