HVMV: Thư ngỏ của Cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3357 | Cập nhật lần cuối: 10/24/2019 4:34:02 PM | RSS

Quý giảng viên và học viên thân mến,

Tiếng trống tiếp nối nhau vang lên dưới các mái trường đưa ta bước vào năm học mới trong niềm hân hoan. Trước thềm năm học mới, thử hỏi chúng ta – ban giảng huấn, các giảng viên và học viên – mong đợi những gì cho bản thân, cho Giáo Hội và cho xã hội?

Câu hỏi này hết sức quan trọng, vì thiếu định hướng sống, cá nhân cũng như tập thể, sẽ có nguy cơ dò dẫm từng ngày và cho qua ngày. Hơn nữa, thiếu những giá trị để sống, chúng ta sẽ mất đi cảm hứng sống và như thế, rất dễ ngã lòng, bỏ cuộc. Trái lại, niềm mong đợi cho ta khám phá ra những không gian mới để sống và mở ra cho ta những con đường mới, đặc biệt mở rộng cõi lòng của chúng ta cho một thế giới đầy triển vọng.

Do đó, năm học mới phải được khởi đầu với một ý tưởng và một ý muốn chung về tương lai mà chúng ta muốn đạt tới. Nói cách khác, Học Viện phải bước vào năm học mới với một dự phóng chung. Dự phóng đó là gì?

Trước tiên, chúng ta hãy đặt Học Viện dưới sự bảo trợ của Thánh Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng luôn quan tâm
cùng nỗ lực thăng tiến vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong Giáo Hội, lễ mừng vào ngày 22 tháng 10 hàng năm.

Kế đến, chúng ta muốn xây dựng một học viện “mở”, nghĩa là không khép lại trong khuôn khổ của “lớp học”, với những

kiến thức xa rời thực tiễn, thay vì gắn kết với thực tại xã hội và phục vụ cho việc làm chứng của người giáo dân ở giữa đời.
Cụ thể, chúng ta sẽ xây dựng và phát triển Học Viện theo
định hướng sau:

Học viện Mục vụ muốn đào tạo người giáo dân

trở thành những chứng nhân Tin Mừng giữa lòng xã hội

và những tác nhân tích cực phục vụ Giáo Hội

như gia đình của Thiên Chúa.

Trong viễn tượng này, Học viện Mục vụ hướng tới

việc cống hiến cho Giáo Hội và Xã Hội

những người Kitô hữu hiểu biết để yêu thương và phục vụ.

Cụ thể, Học viện Mục vụ tổ chức các chương trình
đào tạo về thánh kinh, thần học, linh đạo và mục vụ

nhằm giúp học viên:

- Thăng tiến đời sống nhân bản

nhờ bầu khí cộng đoàn giữa giảng viên và học viên

cũng như giữa các học viên với nhau;

- Tăng triển đời sống thiêng liêng

nhờ kết hợp với Đức Giêsu Kitô trong Giáo Hội;

- Đào sâu hiểu biết đức tin

nhờ học hỏi, trao đổi và nghiên cứu;

- Rèn luyện tinh thần tông đồ và kỹ năng mục vụ

nhờ tham gia các hoạt động mục vụ

và dấn thân phục vụ xã hội.

Sau hết, để thực hiện định hướng chung, thiết nghĩ mỗi người trong chúng ta hãy luôn tâm niệm và sống châm ngôn
“hiểu biết để yêu thương và phục vụ”; hiểu biết
Thiên Chúa, hiểu biết con người và hiểu biết môi trường để yêu thương và phục vụ hết lòng.

Trong niềm tin yêu và hy vọng, chúng ta hăng hái bước vào năm học mới. Kính chúc quý thầy cô và học viên dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

7.9.2017