Giữ đạo vì yêu: Suy niệm TMCN VI Phục sinh (C)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 640 | Cập nhật lần cuối: 10/3/2019 5:15:07 AM | RSS

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C (26/05/2019)

GIỮ ĐẠO VÌ YÊU

"Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy,

và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy,

và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy"

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đã có một thời có nhiều người theo Đạo vì gạo, vì tiền, vì lúc đó những người gia nhập Đạo Công Giáo nhận được một số ưu đãi xã hội. Nhưng những người theo Đạo vì gạo hay vì tiền khó lòng mà bền lâu; khi thời thế thay đổi hay khi không còn ưu đãi xã hội nữa, những người ấy liền bỏ Đạo ngay tức thì. Chỉ những người theo Đạo vì lòng cảm phục và yêu mến mới bền vững. Chỉ những người giữ Đạo vì lòng yêu mến mới là những người tín hữu thực thụ. Chính Chúa Giêsu cũng khẳng định chân lý ấy: ”Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy”. Người còn mở ra một viễn tượng vô cùng kỳ diệu cho những người theo Đạo, những người giữ Đạo đích thực: ”Và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và chúng ta sẽ đến ở trong người ấy.”

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 14,23-29:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin".

Giữ đạo vì yêu: Suy niệm TMCN VI Phục sinh (C)

III. SUY NIỆM VÀ TÌM HIỂU LỜI CHÚA

3.1 Những người thật sự yêu mến Thiên Chúa thì một lòng một dạ với Thiên Chúa, thì gắn bó với việc thực hiện giới răn chỉ thị của Chúa, thì yêu quý những việc làm vinh danh Chúa, thì hy sinh, bỏ mình, chịu thiệt vì lòng yêu mến.

3.2 Thiên Chúa đáp lại những người yêu Chúa thật lòng một cách vô cùng quảng đại. Chúa Giêsu đã trả lời các tông đồ là những ai bỏ cha bỏ mẹ, bỏ nhà bỏ cửa… vì Chúa thì sẽ được gấp trăm (ngay ở đời này). Những ai dám tin vào lời hứa ấy của Chúa Giêsu thì chắc chắn sẽ được chứng nghiệm phép lạ trong cuộc đời mình. Nhưng phần thưởng Chúa Giêsu dành cho những người thực sự yêu mến và giữ lời Người còn cao trọng hơn nhiều: “Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”

IV. SỐNG SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA

4.1 Tập yêu Chúa cách chân thành: Tất cả nỗ lực của chúng ta là tập yêu mến Chúa cách chân thành. Để yêu mến Chúa thì chúng ta phải tìm hiểu về Thiên Chúa bằng những phương thế mà Giáo Hội đã có hàng ngàn năm kinh nghiệm: học hỏi Giáo Lý, tìm hiểu Thánh Kinh, suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện sáng trưa chiều tối. Tìm hiểu học hỏi qua sách vở, tài liệu, các Lớp các Khóa học, các buổi sinh hoạt hội đoàn, các giờ nghe giảng. Để yêu mến Chúa thì chúng ta phải cố gắng thực hiện những giới răn, chỉ thị của Thiên Chúa trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, nhất là công bình và bác ái với mọi người.

4.2 Mở lòng đón rước Thiên Chúa vào tâm hồn và cuộc sống của chúng ta: Đó là việc quan trọng thứ hai mà mọi người Ki-tô hữu phải thực hiện. Thiên Chúa là Đấng cao siêu khôn lường nhưng đồng thời cũng là Đấng gần gũi không ngờ! Người hằng trực sẵn bên cánh cửa nhà chúng ta và không ngừng gõ cửa để chúng ta mở cửa ra đón Người vào nhà. Khi ấy chúng ta sẽ được sống với Thiên Chúa trong niểm vui và hạnh phúc.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội