Hòa giải. “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi.”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1671 | Cập nhật lần cuối: 9/27/2017 2:08:08 PM | RSS

Vào lúc 15g00 ngày 21.01.2017, Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn tổ chức buổi Gặp gỡ Đại Kết, nhân Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất.

Trưa hôm nay trời không nắng gắt, nên người tham dự cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản.

Đúng 15g00 Cha PX Bảo Lộc giới thiệu các thánh phần tham dự:

  • Mục sư Phạm Đình Nhẫn và vợ là Mục sư Minh Nguyệt, Hội Thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo.
  • Mục sư Võ Thiên Phước – Hội Thánh Tin Lành Bình An
  • Mục sư Dương Quang Vinh – Hội Thánh Tin Lành Agape Việt Nam
  • Mục sư Trần Thanh truyện – Hội Thánh Cơ đốc Phục Lâm
  • Mục sư Nguyễn Văn Kiêm – Hội Thánh Luther Việt Nam
  • Bà Grace – Giáo sư Xã hội học và nhà Truyền đạo của Giáo Hội Brethren.

Bên Công giáo có:

  • Đức Giám mục phụ tá, Giuse Đỗ Mạnh Hùng
  • Cha Giám Đốc Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn
  • Cha Trưởng ban Mục vụ Truyền Thông TGP
  • Cha Trưởng ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn
  • Linh mục Patrick và Lm Dòng Chúa Thánh Thần
  • Quý tu sĩ các dòng thánh Phaolô, Thừa sai bác ái Chúa Kitô, Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ, Phanxicô,
  • Đại diện hội Legio Mariae, phong trào Focolare, cộng đoàn Lòng Chúa thương xót TGP, CLB Đồng Xanh Thơ Sài Gòn và một số khách mời…

Cũng như bốn năm trước, TTMV TGP thường tổ chức ngày Đại Kết trong tuần lễ Hiệp Nhất Kitô hữu (18-25/1) để hiện thực lời nguyện của Chúa Giêsu: "Xin cho họ nên một".

Mở đầu buổi gặp gỡ, linh mục P.X Bảo Lộc mời đức Giám mục phụ tá Giuse công bố bản “Tuyên ngôn chung Công giáo – Tin Lành Lutheran trong dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách Tin Lành” mà Đức Giáo hoàng Phanxicô và Giám mục Mounib Younan - Chủ tịch Liên hiệp Tin Lành Luther - đã ký vào ngày 31.10.2016 tại Thụy Điển.

Hòa giải. “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi.”

Sau đó cộng đoàn cùng đứng lên hát bài “Lắng Nghe Lời Chúa”, rồi lắng nghe đoạn Thư thánh Phaolô (2 Côrintô 5,14-20) theo sách Kinh Thánh Công Giáo.

Vị Mục sư Tin Lành cũng đọc đoạn Kinh Thánh này trong bản dịch Tin Lành.

Linh mục giáo sư tiếng Anh đọc thư 2 Côrintô trong Anh ngữ.

Một giáo dân Người Pháp đọc lần thứ tư bằng tiếng Pháp.

Các mục sư đại diện các Hội Thánh lần lượt lên chia sẻ về sứ mạng Hòa giải của Giáo hội mình :

“Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa, và, dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu.

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta…”.

Gặp gỡ Đại Kết tại Trung tâm Mục vụ TGP Sàigòn

“Thật vậy trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế chúng tôi là Sứ Giả thay mặt Đức Kitô, như thế chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa.”

Mục sư Nguyễn Văn Kiêm, Hội Thánh Lutheran chia sẻ về chọn lựa của mình: Nếu tôi làm Linh mục Công giáo thì tôi không có vợ, nhưng ăn uống bình thường như người đời. Nếu tôi làm Mục sư Tin Lành thì tôi được lấy vợ nhưng không được ăn uống như người đời. Còn tôi theo HT Lutheran, thì tôi có cả hai…

Mục sư nói: Tôi rất cảm động và hãnh diện được đến nơi đây tham dự buổi gặp gỡ này với tất cả những vị trọng vọng trong các Hội thánh lâu đời, riêng HT Lutheran chúng tôi quá mới mẻ, tuổi đời còn nhỏ mà cũng được hân hạnh góp lời ở nơi đây, thật vô cùng xúc động cho bản thân tôi và HT của tôi…

Cha Giuse Vũ Hữu Hiền, Trưởng ban Mục vụ Truyền Thông, được mời lên làm chứng cho yình huynh đệ của Hội Thánh Mennonite. Giáo sư Grace Mishler có cha thuộc Hội Thánh Brethren và Mẹ ở Hội Thánh Mennonite. Từ nhỏ bà tham gia HT Mennonite nhưng lớn lên thì gia nhập HT Brethren. Lm Giuse và giáo sư Grace chia sẻ về "sự phong phú trong một nhiệm thể duy nhất của Đức Kitô”, khi cùng phục vụ người nghèo, người khuyết tật, ở VN cũng như thời gian du học ỏ nước ngoài.

Thật diệu vời, mối quan hệ huynh đệ giữa Công giáo và HT Mennonite, và mong ước trong tương lai còn nhiều điều kỳ diệu hơn giữa đôi bên.

Vì tình hình sức khỏe, Đức Hồng y Gioan Baotixita – người tha thiết với sinh hoạt đại kết - đến chia sẻ sau cùng, ngài nói:

“Tôi chỉ muốn nói một điều là chúng ta cần đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, để có thể sống lời Chúa trong yêu thương và bình an cho bản thân, cho gia đình, và cho người khác. Lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta bước theo con đường tình yêu của Chúa, đó là tình yêu Hội nhập, tình yêu dấn thân phục vụ… Tình yêu đó sẽ đổi mới chúng ta, để chúng ta mỗi ngày mỗi xứng đáng là con Chúa, là anh em của nhau hơn…”

Lời cầu nguyện bộc phát của các Hội Thánh làm xúc động mọi người tham dự. Ai cũng mong muốn hiệp nhất, muốn yêu thương và mong ước làm sứ giả hòa giải để mang lại bình an cho mọi người, nhất là cho dân tộc Việt Nam.

Cha Giám đốc TTMV đại diện GH Công giáo, cầu xin Chúa cho các Kitô hữu sống hiệp nhất, biết mở lòng ra sống hòa thuận với nhau, cùng nhau đem Tin Mừng của Chúa đi khắp nơi để mọi người đều nhận ra Thiên Chúa là Cha của chúng ta.

Sau mỗi lời nguyện là bài hát “Lớn Bấy Duy Ngài” của Carl G. Boberg và bài ca "Hiệp nhất".

“Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bình thay Ngài. Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.”

Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi biết rõ Ngài. Chúa Đấng siêu việt, quyền bính vô cùng. Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi rõ tận tường. Ban tình yêu thương, sức sống tràn tuôn…”

Nguyện xin Thiên Chúa chữa lành những vết thương và thanh tẩy ký ức đau thương vì sự chia rẽ giữa chúng con. Xin cho chúng con từ xung đột đi đến Hiệp thông, vì chúng con là những phần chi thể của một thân thể Chúa Kitô mà chúng con được tháp nhập qua Bí tích Rửa tội.

Xin Chúa hiệp nhất chúng con, liên kết chúng con trong Đức Tin vào Chúa Kitô. Xin làm cho mọi người tin vào Chúa Kitô - Công giáo và Tin lành – luôn mở lòng ra cho quyền năng của Thiên Chúa Ba Ngôi, để chúng con làm cho Danh Cha cả sáng hơn. Xin giúp chúng con trở nên khí cụ hòa giải và sứ giả của Lòng Chúa thương xót vô biên đối với toàn thể nhân loại. Amen.

Buổi gặp gỡ Đại Kết 2017 khép lại với những hình ảnh lưu niệm của các Kitô hữu tham dự.

Hoa Vàng

---------------------------

TTMV: Gặp gỡ Đại kết Kitô giáo (21.1.2017)

TTMV: Gặp gỡ Đại kết Kitô giáo (21.1.2017)