Hãy yêu như Thầy

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 658 | Cập nhật lần cuối: 6/30/2018 2:47:13 PM | RSS

Hãy đón nhận: đây một điều răn mới.
Chúa Giêsu luôn thân thiết dặn dò.
Rằng: “như Thầy các con chớ so đo .
Hãy yêu nhau bằng tình yêu đích thực.

Và Ta muốn các con luôn tỉnh thức.
Yêu như Thầy là chấp nhận hy sinh.
Bằng con tim là từ bỏ chính mình.
Đến với tha nhân trọn niềm dâng hiến".

Yêu như Giêsu, tình yêu bất biến.
Hãy thi hành: làm bạn với Ta đây.
Để từ nay nghe tiếng Chúa tỏ bày.
Tình bằng hữu thiết thân cùng chia sẻ.

Tình bằng hữu không đắn đo câu nệ.
Trải lòng mình để đón nhận yêu thương.
Cùng sánh vai đi khắp các nẻo đường.
Thu kết quả trổ sinh nhiều hoa trái.

Chúa cắt cử ra đi và tồn tại.
Nhân danh Thầy dâng ước muốn lên Cha.
Người sẽ ban muôn phúc lộc chan hòa.
Tình phong phú giầu sang trong đức ái.

Hãy yêu như Thầy

Thérèse Tiếng vọng
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn